Tổng kết 10 năm triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm

“Sau 10 năm, thiết chế đăng ký giao dịch bảo đảm (ĐBGDBĐ) đã khẳng định được vị trí quan trọng, có những bước phát triển và kết quả đáng khích lệ trong việc huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy thị trường tín dụng, thị trường vốn phát triển nhanh, bền vững”.

“Sau 10 năm, thiết chế đăng ký giao dịch bảo đảm (ĐBGDBĐ) đã khẳng định được vị trí quan trọng, có những bước phát triển và kết quả đáng khích lệ trong việc huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy thị trường tín dụng, thị trường vốn phát triển nhanh, bền vững”.

Đây là đánh giá được thống nhất tại Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai công tác ĐKGDBĐ và sơ kết 02 năm thi hành NĐ 83/2010/NĐ-CP về ĐKGDBĐ do Bộ Tư pháp tổ chức sáng qua (23/11) tại Hà Nội.

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chúc mừng Cục Đăng ký quốc  gia giao dịch bảo đảm
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng và Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chúc mừng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Theo Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ Vũ Đức Long, từ thời điểm triển khai hoạt động đến nay, số lượng giao dịch được đăng ký năm sau luôn cao hơn năm trước, với tốc độ được duy trì đều đặn qua các năm từ 50-70%/năm, cho thấy sự kịp thời và đúng đắn của xu hướng phát triển ĐKGDBĐ trước sự vận động của nền kinh tế thị trường.

Vai trò quan lý nhà nước về ĐKGDBĐ cũng đã được thể hiện mạnh mẽ cho thấy việc tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ĐBGDBĐ có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển của hệ thống ĐKGDBĐ, góp phần công khai, minh bạch các giao dịch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các quyền, giao dịch liên quan đến tài sản bảo đảm.

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công tác ĐKGDBĐ và “nhận diện” những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, cũng như phân tích nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, các đại biểu đến từ các Bộ, ngành liên quan, tổ chức tín dụng, các công chứng viên đều cho rằng, trong thời gian tới bằng các nhóm giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ĐKGDBĐ và công tác ĐKGDBĐ, các cơ quan liên quan sẽ tập trung vào hoàn thiện thể chế về ĐKGDBĐ; xây dựng hệ thống ĐKGDBĐ tập trung, hiện đại hóa, nối mạng; thực hiện mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công khai hóa thông tin về GDBĐ…

 Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng đã công bố Quyết định tặng thưởng của Chủ tịch nước và trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Vũ Đức Long (Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ) và hạng Ba cho ông Trần Đông Tùng (Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ) vì những đóng góp cho công tác ĐKGDBĐ.

*. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng: “Hướng tới những mục tiêu phát triển công tác ĐKGDBĐ, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Bộ TN&MT cùng các Bộ, ngành hữu quan, chỉ đạo địa phương để củng cố, tạo đột phá, cải tiến trong hoạt động ĐKGDBĐ, nhất là hoạt động của những Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tiến tới ĐKGDBĐ trực tuyến cả với bất động sản; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước và ĐKGDBĐ…”

*. Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (nguyên Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia QDBĐ): “Hạn chế trong công tác ĐKGDBĐ hiện nay chủ yếu tập trung ở các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) và Phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện (những nơi không có Văn phòng Đăng ký QSDĐ) nên trong thời gian tới, cần tăng cường các giải pháp, coi cải tiến trong đăng ký bất động sản là đột phá để tăng cường hiệu quả hoạt động ĐKGDBĐ và tạo thuận lợi cho hoạt động và phát triển nền kinh tế”.

Huy Anh

Đọc thêm