Tổng kiểm tra tàu cá và chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam

(PLVN) - Chiều 12/9, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và Cà Mau tổ chức Hội nghị bàn biện pháp tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tham dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của 2 tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5, Hải đoàn 28 Biên phòng, cùng Ban Chỉ đạo IUU Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị

Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị

Nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, góp phần thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) gỡ cảnh báo “thẻ vàng” cho ngành thủy sản Việt Nam, việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ này là nội dung có ý nghĩa hết sức thiết thực, là khâu căn bản, quan trọng, có tính quyết định để phát huy sức mạnh tổng hợp cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở của 2 tỉnh Kiên Giang và Cà Mau - 2 địa phương có số lượng tàu cá hoạt động nhiều trên biển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về tình hình kết quả và chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, giải pháp sáng tạo, linh hoạt... Đồng thời, thống nhất các nội dung liên quan đến việc quyết liệt tổng kiểm tra tàu cá trên biển và chống khai thác IUU trong thời gian tới. Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đều thống nhất triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, các bên chú trọng công tác phối hợp hiệp đồng để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng có liên quan.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ tại hội nghị

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ tại hội nghị

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu thống nhất tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng tàu cá còn khả năng hoạt động thực tế, tập trung vào nhóm tàu từ 12m trở lên và thường xuyên phối hợp giữa các bên để cập nhật, trao đổi bổ sung thông tin. Tăng cường duy trì lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên thực địa; siết chặt công tác đăng ký, đăng kiểm, công tác lắp đặt, quản lý, theo dõi, giám sát VMS, nhất là đối với các trường hợp tàu cá thuộc nhóm có nguy cơ cao;

Các đơn vị kí kết kế hoạch phối hợp tổng kiểm tra tàu cá trên biển

Các đơn vị kí kết kế hoạch phối hợp tổng kiểm tra tàu cá trên biển

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các tầng lớp Nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm tính toàn diện, có chiều sâu và đi vào thực chất, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, góp phần xây dựng ngành thủy sản Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.

Đọc thêm