Tổng thống Belarus yêu cầu quân đội Nga tham gia cảnh báo chiến đấu ở biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các lực lượng của Nga và Belarus sẽ thực hiện các cuộc tuần tra cảnh báo chiến đấu chung dọc theo biên giới với Ba Lan, các nước Baltic và Ukraine.
Ba Lan tập trung 15.000 quân, thiết giáp và phòng không ở biên giới với Belarus để đối phó cuộc khủng hoảng di cư. Ảnh: TASS (công bố ngày 9/11/2021)
Ba Lan tập trung 15.000 quân, thiết giáp và phòng không ở biên giới với Belarus để đối phó cuộc khủng hoảng di cư. Ảnh: TASS (công bố ngày 9/11/2021)

Bộ phận báo chí của Văn phòng Tổng thống đưa tin, hoạt động tuần tra cảnh báo chiến đấu chung được tiến hành theo một thỏa thuận đạt được giữa Nga và Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm thứ Năm tại một cuộc họp của Chính phủ.

"Như chúng tôi đã thỏa thuận, từ Moscow đến Gomel dọc theo biên giới phía nam của Belarus, sau đó dọc theo biên giới phía tây đến Postavy ở Vùng Vitebsk và bay trở lại Moscow từ Postavy qua Orsha. Vòng này xung quanh các nước Baltic, Ba Lan và Ukraine phải được được giám sát bởi các quân nhân Nga và Belarus", ông Lukashenko tuyên bố.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

"Chúng tôi đã đồng ý với Nga về điều đó. Không có thời gian để nói đùa. Tình hình đang rất nghiêm trọng ở đó. Điều nghiêm trọng nhất là họ đã rời khỏi hiệp định. Chúng tôi không biết họ muốn gì", ông Lukashenko nói.

Như Tổng thống Lukashenko đã nói, "người Nga và người Belarus phải cùng nhau kiểm soát tình hình này".

Ông cho biết các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã được cử đến Belarus hôm thứ Năm. "Chúng ta phải liên tục theo dõi tình hình ở biên giới. Đây là những máy bay ném bom có ​​khả năng mang vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng ta không còn lối thoát nào khác. Chúng ta phải xem họ đang làm gì ở bên ngoài", nguyên thủ quốc gia Belarus nói.

Bộ Quốc phòng Belarus đưa tin hôm thứ Năm rằng hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 của Nga đã thực hành các nhiệm vụ huấn luyện trong không phận của nước cộng hòa, bao gồm cả ném bom mô phỏng trên một bãi tập hàng không. Bộ cũng đưa ra một tuyên bố, chỉ ra hành vi không phù hợp của Ba Lan khi chính quyền Ba Lan tập trung 15.000 quân, thiết giáp và phòng không ở biên giới với Belarus để đối phó cuộc khủng hoảng di cư.

Như Bộ Quốc phòng Belarus đã chỉ ra, những động thái này giống với việc thành lập một nhóm tấn công và đi ngược lại các thỏa thuận song phương giữa Warsaw và Minsk.

Cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus với Latvia, Litva và Ba Lan, nơi những người di cư bất hợp pháp đang tìm cách đi vào lãnh thổ EU, đã leo thang vào ngày 8/11. Vài nghìn người di cư đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ Belarus và từ chối rời khỏi khu vực này. Một số người trong số họ đã cố gắng mạo hiểm vào lãnh thổ Ba Lan bằng cách phá hàng rào thép gai. Các nước EU đã cáo buộc Minsk cố tình kích động cuộc khủng hoảng và kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus.

Về phần mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm cho những diễn biến này vì chính hành động của họ đã khiến người dân phải rời bỏ các quốc gia bị tàn phá bởi các cuộc chiến do phương Tây gây ra.