Tổng thống Brazil Bolsonaro bị phạt tiền vì vi phạm quy tắc chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 21/5, Thống đốc bang Maranhao Flavio Dino viết trên Twitter rằng, Tổng thống Bolsonaro sẽ phải nộp phạt tiền vì không tuân thủ các quy định về an toàn sức khỏe tại một sự kiện đông người diễn ra tại bang này.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫy chào đám đông khi ông tới thăm thành phố Senador La Rocque, bang Maranhao hôm 21/5. Ảnh: AFP.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫy chào đám đông khi ông tới thăm thành phố Senador La Rocque, bang Maranhao hôm 21/5. Ảnh: AFP.

Thống đốc bang Maranhao cho biết, Tổng thống Jair Bolsonaro phải nộp phạt vì không tuân thủ các quy định về an toàn sức khỏe của nhà nước tại một sự kiện công cộng, trong bối cảnh Brazil nỗ lực kiềm chế đại dịch COVID-19.

Các quan chức y tế bang Maranhao đã cáo buộc ông Bolsonaro tham gia sự kiện tụ tập đông người ở bang này mà không có các biện pháp đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19, tờ Axios dẫn thông tin từ AFP cho biết.

"Luật pháp sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người", Thống đốc Dino khẳng định.

Quan chức này lưu ý với người dân rằng bang này cấm các sự kiện tụ tập trên 100 người và bắt buộc đeo khẩu trang.

Văn phòng của Tổng thống Bolsonaro sẽ có 15 ngày để kháng lại quyết định của bang Maranhao. Sau mốc thời gian này, khoản tiền phạt Tổng thống Brazil phải đóng sẽ được ấn định.

Trong sự kiện ngày 21/5, ông Bolsonaro đã công kích cá nhân ông Dino, chỉ trích các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 của bang này.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới với hơn 16 triệu ca bệnh, nhưng lại là nước xếp thứ 2 thế giới về số người tử vong với trên 448.000 trường hợp.

Phản ứng chống dịch của Tổng thống Bolsonaro trong hơn một năm qua đã gây tranh cãi trong dư luận. Từ tháng 3/2020, ông Bolsonaro đã so sánh COVID-19 với bệnh "cúm nhẹ". Sau đó, ông liên tục có các phát ngôn gây tranh cãi như: "Người dân Brazil không bị nhiễm thứ gì hết. Họ đã có kháng thể ngăn virus lây lan" hay "Chúng ta không bị nhiễm gì cả. Quý vị thấy mọi người nhảy xuống đường nước thải, lặn trong nó và không có chuyện gì xảy ra".

Khi dịch bắt đầu bùng phát, ông Bolsonaro phản đối quyết định của các quan chức địa phương về phong tỏa và giãn cách xã hội. Ông cảnh báo các biện pháp chống dịch này có thể khiến nền kinh tế sụp đổ và gây nguy hại cho người dân Brazil hơn là Covid-19.

Tổng thống Bolsonaro mắc Covid-19 hồi giữa năm ngoái và khỏi bệnh. Sau đó, ông cho biết đã bị mốc phổi và phải dùng kháng sinh để tiếp tục điều trị. 

Brazil cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virs SARS-CoV-2 biến thể COVID-19 của Ấn Độ hôm 20/5 tại Maranhao - một trong những bang nghèo nhất của đất nước. Người nhiễm bệnh là một trong sáu thủy thủ của một tàu chở hàng đăng ký ở Hồng Kông.

Đọc thêm