Tổng thống Brazil nhập viện, có thể phải phẫu thuật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phải nhập viện hôm thứ Hai vì tắc ruột và có thể phải phẫu thuật trong biến chứng mới nhất từ ​​một vụ bị đâm năm 2018.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại hội nghị nhân Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng 9/12/2021 tại Planalto Palace ở Brasilia, Brazil. Ảnh: Reuters
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại hội nghị nhân Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng 9/12/2021 tại Planalto Palace ở Brasilia, Brazil. Ảnh: Reuters

Ông Bolsonaro cho biết bắt đầu cảm thấy không khỏe vào chiều Chủ nhật sau khi ăn trưa và các bác sĩ đã đặt một ống thông dạ dày. Trên Twitter, ông Bolsonaro viết: “Nhiều cuộc kiểm tra sẽ được tiến hành cho một cuộc phẫu thuật tiềm năng đối với tắc nghẽn bên trong vùng bụng" đăng cùng với bức ảnh ông đang trên giường bệnh.

Tổng thống Brazil cho biết đây là lần nhập viện thứ hai "với các triệu chứng tương tự" kể từ khi ông bị đâm trong một sự kiện vận động tranh cử vào tháng 9/2018.

Bệnh viện Vila Nova Star xác nhận ông Bolsonaro đã được đưa vào bệnh viện vào đầu ngày thứ Hai với tình trạng tắc nghẽn đường ruột.

"Ông ấy đang trong tình trạng ổn định, đang được điều trị và sẽ được đánh giá lại vào sáng nay bởi nhóm bác sĩ Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo. Hiện tại, chưa có dự báo nào về việc ông ấy sẽ được xuất viện", Bệnh viện thông tin.

Vào tháng 7/2021, ông Bolsonaro được đưa đến bệnh viện Vila Nova Star ở Sao Paulo do tắc nghẽn đường ruột sau khi mắc chứng nấc cụt kinh niên. Ông Bolsonaro nắm quyền từ năm 2019 và có kế hoạch tái ứng cử làm Tổng thống trong một cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​vào tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, ông cũng có nhiều điều tiếng trong cuộc chiến chống COVID-19 cũng như việc tiêm vaccine phòng chống đại dịch này.