Tổng thống đắc cử Hàn Quốc nói về việc gia nhập 'Bộ tứ Kim cương'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết ông sẽ "xem xét tích cực" việc Hàn Quốc tham gia nhóm Quad, quan hệ đối tác an ninh do Mỹ dẫn đầu, còn được gọi là “Bộ tứ Kim cương”, nếu được mời.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Theo hãng tin TASS, phát biểu nói trên được ông Yoon đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Wall Street Journal, được đăng tải ngày 25/4, giờ Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc nói rằng ông không hy vọng Hàn Quốc sẽ sớm nhận được lời mời vào liên minh nói trên.

Tuy nhiên, theo ông Yoon, nếu được tiếp cận, Hàn Quốc "sẽ tích cực xem xét việc tham gia” nhóm này. Đối thoại an ninh 4 bên (Quad) bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Yoon đã cam kết tăng cường sự tham gia của Hàn Quốc vào các nhóm làm việc.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng nói với tờ The Wall Street Journal rằng ông đã nghĩ ra cái tên "Nhà của Nhân dân" cho văn phòng tổng thống mới được thiết lập trong khuôn viên Bộ Quốc phòng. Tên chính thức của công trình này sẽ được chọn thông qua một cuộc thi công khai.

Văn phòng mới phù hợp với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Yoon là chuyển văn phòng tổng thống ra khỏi Cheong Wa Dae để giúp ông kết nối tốt hơn với người dân.

Như một phần của lời hứa đó, Cheong Wa Dae sẽ mở cửa hoàn toàn cho công chúng ngay sau lễ nhậm chức ông Yoon sẽ diễn ra vào ngày 10/5 tới.