Tổng thống Donald Trump tới Đà Nẵng dự APEC và thăm chính thức Việt Nam

12h15 hôm nay, 10/11, chuyên cơ Air Force One đã đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam.
Tổng thống Donald Trump tới Đà Nẵng dự APEC và thăm chính thức Việt Nam

Lúc 12h25, Tổng thống Trump đã xuống cầu thang rời Air Force One.

Đại diện Việt Nam ra đón ông Trump có Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Ông Trump lên chiếc Cadilac One thứ hai.

 

Chiếc Cadilac One thứ hai được Cơ quan Mật vụ Mỹ gọi là The Beast (Quái thú), chiếc siêu xe chống đạn đặc biệt được thiết kế dành riêng cho việc đưa đón tổng thống Mỹ.

Trong mỗi nhiệm kỳ tổng thống, Cơ quan Mật vụ Mỹ đều phối hợp với nhà sản xuất General Motor (GM) chế tạo siêu xe dành riêng cho tổng thống mới. Tuy nhiên, xe của Tổng thống Trump hiện chưa hoàn tất nên ông đang dùng xe của Obama.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổng thống Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC và có bài phát biểu quan trọng tại đây. Bài phát biểu của ông Trump được trông đợi sẽ làm rõ thông điệp chính trong chuyến đi châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ về “Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở”. 

Trước đó, lúc 11h30, một máy bay 2 động cơ thuộc biên chế Nhà Trắng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Máy bay được chỉ định VC-25A, với số đuôi 28000 và 29000. Mỗi máy bay được trang bị 4 động cơ phản lực General Electric CF6-80C2B1. Tất cả thông tin kết nối giữa máy bay với mặt đất đều được mã hóa để đảm bảo an toàn. Như vậy trong trưa nay có tất cả 3 máy bay Nhà Trắng đáp xuống sân bay Đà Nẵng. 

Đọc thêm