Tổng thống Duterte xin lỗi Myanmar

(PLO) - Ngày 13/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi lời xin lỗi đến bà Aung San Suu Kyi vì lỡ lời nói “nạn diệt chủng” đang diễn ra ở Myanmar. 
Tổng thống Rodrigo Duterte đến phát biểu tại một sự kiện của cộng đồng người Philippines ở Hong Kong ngày 12/4. Ảnh: REUTERS/Tuổi trẻ
Tổng thống Rodrigo Duterte đến phát biểu tại một sự kiện của cộng đồng người Philippines ở Hong Kong ngày 12/4. Ảnh: REUTERS/Tuổi trẻ

Được biết,  hồi tuần trước ông Duterte có nói Philippines sẵn sàng cung cấp chỗ trú ẩn cho người Hồi giáo Rohingya đang chạy trốn cái mà ông gọi là “nạn diệt chủng” ở Myanmar. Câu nói này đã khiến ông Zaw Htay - phát ngôn viên của Chính phủ Myanmar đáp trả rằng ông Duterte “ăn nói thiếu kiềm chế” và “không biết gì về Myanmar”. 

Theo Reuters, ngay lập tức phía Tổng thống Duterte giải thích rằng. “Tôi rất xin lỗi và mong nước bạn có thể hiểu phát ngôn của tôi như một lối nói hài hước. Tôi không hề có ý can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar”, ông Duterte bày tỏ lời xin lỗi trước báo giới.