Tổng thống Hàn Quốc chính thức bị phế truất

(PLO) - Tòa án hiến pháp của Hàn Quốc vừa ra phán quyết theo đó giữ nguyên việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye, đồng nghĩa với việc phế truất bà.
Bà Park.
Bà Park.

Theo hãng tin Yonhap, phán quyết trên được Thẩm phán của Tòa án hiến pháp Hàn Quốc công bố lúc 11h ngày 10/3 (giờ Hàn Quốc) và được phát sóng trực tiếp từ tòa án để người dân theo dõi.

Với phán quyết này, bà Park đã trở thành tổng thống do dân bầu đầu tiên tại Hàn Quốc bị cách chức. 

Phán quyết này cũng đặt một cột mốc quan trọng trongcuộc khủng hoảng lãnh đạo kéo dài 92 ngày qua ở Hàn Quốc và buộc nước này phải tiến hành bầu cử tổng thống trong vài tuần tới.

Bà Park bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội hôm 9/12 vừa qua vì các cáo buộc đã để cho người bạn thân của mình can thiệp vào các công việc nhà nước và thông đồng với bà này tống tiền các doanh nghiệp.

Bà cũng bị cáo buộc lơ là trách nhiệm trong vụ chìm phà khiến hơn 300 người thiệt mạng hồi năm 2014.

Cuộc bầu cử để tìm kiếm người kế nhiệm của Hàn Quốc theo luật định sẽ phải tiến hành trong vòng 60 ngày và nhiều người cho biết nhiều khả năng cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới.