Tổng thống Hàn Quốc thăm Nhật Bản sau 12 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 16/3 đã đến Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải) và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản ngày 16/3.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (phải) và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee tại sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản ngày 16/3.

Theo hãng tin Yonhap, chuyến thăm kéo dài hai ngày này là chuyến thăm song phương đầu tiên của tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản sau 12 năm.

Chuyến thăm diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Seoul công bố giải pháp cho cuộc tranh chấp kéo dài về bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động cho các công ty Nhật Bản trong giai đoạn từ năm 1910-1945.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa báo hiệu rằng mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản vốn căng thẳng cho đến nay đã bước vào giai đoạn bình thường hóa một cách nghiêm túc.

Theo dự kiến chương trình, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh trong hôm nay, 16/3, sau đó sẽ có cuộc họp báo chung và ăn tối.

“Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các biện pháp bình thường hóa tổng thể quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản, bao gồm cả việc thực thi giải pháp cho vấn đề lao động cưỡng bức”, ông Kim cho hay.

Ngoài ra, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc, hai bên dự kiến cũng sẽ thảo luận về các cách giải quyết các rào cản chính sách cản trở hợp tác kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong ngày mai, 17/3, Thủ tướng Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp gỡ các thành viên của Liên minh Nghị sĩ Nhật Bản-Hàn Quốc và Ủy ban Hợp tác Hàn Quốc-Nhật Bản, tiến hành một hội nghị bàn tròn kinh doanh vào buổi trưa với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chủ chốt của cả hai nước và nói chuyện với các sinh viên đại học Nhật Bản và Hàn Quốc tại Trường đại học Keio.

"Thông qua hội nghị thượng đỉnh và bữa tối, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ khẳng định với nhau cam kết về phát triển mối quan hệ song phương đồng thời xây dựng lòng tin cá nhân giữa họ", Cố vấn an ninh quốc gia Kim cho biết.

Theo ông Kim, việc xây dựng lòng tin giữa Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ có tác động tích cực đến tình hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước trong tương lai.

Đọc thêm