Tổng thống Indonesia thăm hỏi người dân sau động đất làm chết 102 người

(PLO) - Ngày 9/12, Tổng thống Joko Widodo đã đến thăm những nạn nhân của trận động đất tại tỉnh Aceh, đảo Sumatra cướp đi sinh mạng của 102 người, làm bị thương hơn 1.000 người và khiến hơn 10.000 người trở thành vô gia cư. 
 Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Theo CNA, ông đã đi đến khắp các khu vực có nhiều thiệt hại trong tỉnh, chủ trì các cuộc họp với chính quyền địa phương và tổ chức cứu hộ đưa ra các giải pháp tạm thời, đồng thời ra lệnh tiến hành xây dựng lại công trình công cộng bị hư hỏng. 

“Ưu tiên hàng đầu ngay lúc này là phải xây dựng lại các công trình công cộng bị hư hỏng. Quan trọng hơn nữa là phải xử lý thạt tốt việc đưa nạn nhân đến bệnh viện và cung cấp dịch vụ cần thiết cho người dân”, Tổng thống nhấn mạnh. 

Tất cả đều đổ nát
 Tất cả đều đổ nát

Được biết, trận động đất mạnh 6,5 độ Richer đã làm rung chuyển các quận Pidie Jaya, Pidie và Bireuen thuộc tỉnh Banda Aceh ngày 7/12, phá hủy hơn 680 tòa nhà, bao gồm nhà cửa, trụ sở công cộng, cửa hàng… và một nhà thờ ở huyện Pidie Jaya  và 2 nơi công cộng khác gần tâm động đất. Nhiều cư dân phải dời bỏ nhà cửa của mình trong thời gian dài vì bị trận động đất đánh sập hoàn toàn.

Người sống sót đang rất khó khăn
Người sống sót đang rất khó khăn

Ngay sau động đất, các hoạt động tìm kiếm cứu hộ diễn ra nhanh chóng vơi sự tham gia góp sức của hơn 1.000 người để dọn đống đổ nát tìm người sống sót, nhưng gặp khó khăn do vấp phải tình trang thiếu thốn máy móc hỗ trợ cho hoạt động cứu hộ. Cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia cũng điều động một nhóm khoảng 200 bác sĩ, y sĩ quân y  đến khu vực thảm họa để trợ giúp.