Tổng thống Israel tổ chức đối thoại vòng 2 về cải cách tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Israel Isaac Herzog ngày 29/3 đã tổ chức vòng đối thoại thứ hai với các đại diện của các đảng trong Quốc hội nhằm tìm kiếm một thỏa hiệp về kế hoạch cải cách tư pháp vốn gây tranh cãi gần đây.
Tổng thống Israel Isaac Herzog.
Tổng thống Israel Isaac Herzog.

Hãng tin TASS dẫn thông tin từ Văn phòng Tổng thống Israel cho biết, trong ngày 29/3, Tổng thống Herzog đã tiếp đại diện đảng Ả Rập Ra'am (chiếm 5 ghế trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội).

Sau đó, ông Herzog đã trao đổi với các đại biểu từ khối cánh tả thân Ả Rập Hadash-Ta'al (có 5 ghế trong Quốc hội) và thảo luận với đảng lao động HaAvoda (có 4 ghế). Các cuộc thảo luận nói trên diễn ra tại dinh thự Tổng thống ở Jerusalem.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Israel cũng đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên về kế hoạch cải cách tư pháp của Israel, với sự tham gia của đại diện liên minh cầm quyền và hai lực lượng đối lập lớn nhất là đảng Yesh Atid của cựu Thủ tướng Yair Lapid (có 24 ghế trong Quốc hội) và khối do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đứng đầu (chiếm 12 ghế trong Quốc hội).

Thời gian qua, Tổng thống Herzog đã tích cực kêu gọi đối thoại và nhượng bộ giữa các bên nhằm giảm căng thẳng do kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi do liên minh cầm quyền thúc đẩy.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong phát biểu trước người dân ngày 27/3 tuyên bố hoãn thúc kế hoạch cải cách tư pháp tại nước này cho đến mùa Hè tới nhằm tạo cơ hội đạt được một thỏa thuận rộng rãi.