Tổng thống Macron nhận tin buồn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mất thế đa số tại quốc hội và buộc phải tìm kiếm thỏa thuận với các nghị sĩ khác.
Tổng thống Macron tham gia bầu cử Quốc hội Pháp ngày 19/6.
Tổng thống Macron tham gia bầu cử Quốc hội Pháp ngày 19/6.

Liên minh "Cùng nhau" của Tổng thống Emmanuel Macron vẫn sẽ là đảng có được nhiều ghế nhất trong Quốc hội Pháp khóa tới. Nhưng với 245 ghế, theo kết quả đầy đủ của Bộ Nội vụ Pháp công bố sáng 20/6, liên minh của ông Macron đã mất thế đa số tuyệt đối cho phép họ tự mình quyết định các chính sách quan trọng tại Quốc hội.

Theo quy định, cần ít nhất 289 ghế để giành được thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội có 577 thành viên.

Trong khi đó, liên minh cánh tả NUPES (Liên minh Nhân dân sinh thái và xã hội mới) của ông Jean-Luc Mélenchon giành được 135 ghế và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) giành được 89 ghế.

Một quốc hội bị treo sẽ dẫn đến việc chia sẻ quyền lực và thỏa hiệp giữa các đảng phái, vốn là điều chưa từng có ở Pháp trong hơn 30 năm qua. Tình trạng treo dùng để chỉ không một đảng nào giành đủ số ghế cần thiết để chiếm đa số tại Quốc hội.

Lần cuối cùng đảng của một tổng thống mới đắc cử của Pháp không đạt được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội là vào năm 1988.

"Tình hình này tạo ra nguy cơ cho đất nước chúng ta, trước những thử thách mà chúng ta phải đương đầu", Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne ra tuyên bố trên truyền hình.

Kết quả mới nhất phản ánh trái với việc ông Macron chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4, khi đánh bại ứng viên cánh hữu Marine Le Pen để trở thành vị Tổng thống Pháp đầu tiên đắc cử 2 nhiệm kỳ trong vòng hơn 2 thập niên qua.

Đài Fox News dẫn lời bà Le Pen nói rằng “cuộc phiêu lưu của ông Macron đã đến lúc kết thúc” và cho biết các nghị sĩ đảng Mặt trận Quốc gia “sẽ đông nhất lịch sử trong gia đình chính trị của chúng ta”.

Hiện chưa rõ động thái tiếp theo của liên minh của Tổng thống Macron. Liên minh này giờ đây buộc phải đàm phán với các nghị sĩ khác sau kết quả bầu cử trên nhằm tìm kiếm thỏa thuận. Tuy nhiên, theo AFP, những liên minh tương tự thường mang tính thiếu ổn định đến mức các chính phủ chỉ kéo dài vài tháng.

Đọc thêm