Tổng thống Mỹ công bố viện trợ gói vũ khí mới cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/6 công bố gói vũ khí mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống rocket pháo cơ động cao, có thể bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách 80 km.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo Reuters, trong một tuyên bố, Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ sát cánh với các đối tác Ukraine và tiếp tục cấp cho Ukraine vũ khí và thiết bị để tự vệ.

Ông Biden công bố kế hoạch cấp cho Ukraine các hệ thống rocket HIMARS sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng họ sẽ không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

“Người Ukraine đã đảm bảo với chúng ta rằng họ sẽ không sử dụng các hệ thống này để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga”, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết khi xuất hiện với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Reuters cho rằng, ông Biden áp đặt điều kiện này để cố gắng tránh leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Mỹ ban đầu sẽ gửi cho Ukraine 4 hệ thống HIMARS.

Theo vị quan chức này, việc đào tạo cho các lực lượng Ukraine sử dụng các hệ thống mới sẽ mất khoảng 3 tuần.

Ukraine muốn có các hệ thống tên lửa đa năng tầm xa (MLRS) như M270 và M142 HIMARS - cả hai đều do công ty Lockheed Martin chế tạo - để cung cấp thêm hỏa lực ở tầm xa hơn nhằm đánh trúng nơi tập trung quân đội và các kho dự trữ vũ khí ở hậu phương của Nga.

Các rocket tầm xa hơn mà Ukraine mong muốn có thể có tầm bắn gần 500 km - vượt xa cả đạn pháo howitzer.

Tuy nhiên, ông Jonathan Finer, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, cho biết Lầu Năm Góc từ chối yêu cầu của Ukraine.

“Chúng tôi không cho rằng họ cần những hệ thống có tầm bắn xa hàng trăm km cho tình hình hiện tại”, ông Finer nói, khẳng định việc cung cấp cho Ukraine các tên lửa tầm ngắn hơn là đủ.

Đọc thêm