Tổng thống Mỹ đòi NATO tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng

(PLO) - Phát biểu ngày 12/7 - ngày thứ 2 của Hội nghị Thượng đỉnh NATO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục yêu cầu các nước đồng minh trong khối tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng.

Theo AFP, trước đó, ngày 11/7, ông Trump trên Twitter than phiền rằng Đức và các nước NATO khác chỉ chi trả một phần nhỏ chi phí để bảo vệ châu Âu, khiến Mỹ phải lĩnh phần còn lại. Với quan điểm như vậy, Tổng thống Mỹ đã đưa ra một yêu cầu gây “sốc”, theo đó đề xuất rằng tất cả các nước thành viên NATO phải hoàn thành cam kết đóng góp 2% GDP cho quốc phòng, hướng tới mức cuối cùng là 4% GDP. Trong khi đó, hiện nay ngoài Mỹ mới chỉ có 3 nước NATO đáp ứng cam kết đóng góp 2% cho quốc phòng là Anh, Hy Lạp và Estonia.

Reuters cho biết, tại phiên họp kín của NATO ngày 12/7, ông Trump đã tiếp tục chỉ trích các nước đồng minh NATO về chi tiêu quốc phòng và cả hoạt động kinh doanh của các nước châu Âu. 

Đọc thêm