Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu công khai thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã lần đầu tiên công khai nhắc đến người cháu thứ 7 của ông, hiện đã 4 tuổi.
Tổng thống Mỹ Biden.
Tổng thống Mỹ Biden.

Theo đài RT, trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ cho biết, con trai Hunter của ông có một con gái khác tên là Navy.

Cô bé là con gái của ông Hunter Biden và một người phụ nữ sống ở bang Arkansas tên là Lunden Roberts.

Tổng thống Biden nói rằng, con trai của ông là Hunter và mẹ của Navy là Lunden đang cùng nhau xây dựng mối quan hệ để mang lại điều tốt nhất cho con gái chung của cả 2 và bảo vệ quyền riêng tư của Navy nhiều nhất có thể trong tương lai.

Ông Biden nhấn mạnh, đây là việc riêng của gia đình ông, không phải là vấn đề chính trị. Ông và vợ là bà Jill chỉ muốn những điều tốt nhất cho các cháu của họ, bao gồm cả Navy.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Biden thừa nhận mình có 7 người cháu. Động thái này diễn ra vào thời điểm con trai ông là ông Hunter đang vướng vào một số rắc rối pháp lý, mà mới đây nhất là liên quan tới các khoản thuế.

Các thông tin cho hay, ông Hunter Biden ban đầu phủ nhận quan hệ cha con của đứa trẻ, nhưng xét nghiệm ADN sau đó đã xác nhận rằng ông là cha của bé. Sau đó, ông này đồng ý trả một khoản tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng là 20.000 USD.

Hồi tháng 6 vừa qua, ông Hunter Biden đã dàn xếp một vụ kiện về tiền cấp dưỡng con cái với bà Roberts.