Tổng thống Mỹ Obama bỏ thuốc lá vì… sợ vợ

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/9 thừa nhận ông đã bỏ thuốc lá vì... sợ vợ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/9 thừa nhận ông đã bỏ thuốc lá vì... sợ vợ.

Tổng thống Mỹ Obama và vợ. Ảnh: Internet
Tổng thống Mỹ Obama và vợ. Ảnh: Internet

Nhà lãnh đạo của Mỹ đã tham gia vào một sự kiện bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tầm quan trọng của xã hội dân sự.

Trong một đoạn ghi âm mà hãng tin CNN có được về đoạn trao đổi ngắn của ông Obama sau khi kết thúc bài phát biểu, ông Obama hỏi người đứng bên cạnh ông đã bỏ thuốc chưa.

Khi được hỏi lại, ông Obama nở nụ cười trên môi và nói nhỏ: “Tôi đã không hút một điếu thuốc nào trong khoảng 6 năm qua. Đó là vì tôi sợ vợ”.

Thời trẻ ông Obama cũng đã hút thuốc lá khá nhiều. Thói quen hút thuốc và những nỗ lực của ông để bỏ thuốc đã trở thành một đề tài ưa thích của giới truyền thông Mỹ từ khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2008.

Trong năm đầu tiên ở nhiệm sở, ông Obama cho biết ông đã “chữa được 95%” thói nghiện thuốc nhưng thú nhận ông thi thoảng vẫn có hút.

Tháng 12/2010, người phát ngôn Nhà Trắng khi đó là Robert Gibbs cho biết ông Obama đã không hút thuốc được khoảng 9 tháng.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama – một nhà vận động về sức khỏe cộng đồng – từng chia sẻ về sự tức giận của bà quanh chuyện hút thuốc của chồng.

Tuy nhiên, bà Obama cho biết ông Obama chưa từng hút thuốc trước mặt 2 con gái.

Tháng 2/2011, bà Obama nói rằng ngài tổng thống đã không hút thuốc được 1 năm.

Tuệ Minh (tổng hợp)