Tổng thống Mỹ sa thải Bộ trưởng Tư pháp

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11 đã cách chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions, dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của cuộc điều tra về cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông thông đồng với Nga tại cuộc bầu cử tổng thống cách đây 2 năm.
Ông Sessions.
Ông Sessions.

Theo AFP, trong thư từ chức gửi Tổng thống do Bộ tư pháp Mỹ công bố, ông Sessions khẳng định mình đã làm theo yêu cầu của tổng thống. “Theo yêu cầu của tổng thống, tôi đệ đơn từ chức”, ông nêu rõ.

Cùng ngày, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump thông báo Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Matthew G. Whitaker sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Tư pháp.

Cùng với đó, ông Trump cũng đã trao quyền giám sát độc lập cuộc điều tra đặc biệt về cáo buộc nhóm vận động tranh cử của ông thông đồng với Nga cho Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein.

Như vậy, ông Sessions đã trở thành bộ trưởng đầu tiên trong nội các Mỹ bị cách chức trong cuộc cải tổ nội các đã được ông Trump thông báo vài ngày trước.

Trong tuyên bố được đưa ra chỉ 1 ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Mỹ đã không trả lời câu hỏi về khả năng sa thải ông Jeff Sessions – người mà ông thường xuyên có phát biểu chỉ trích mà chỉ khẳng định không có kế hoạch thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

Quyết định sa thải ông Sessions của ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ đảng Dân chủ. Đảng này đã lên tiếng cảnh báo ông Trump không tìm cách để dập cuộc điều tra về cáo buộc nhóm vận động tranh cử của ông thông đồng với Nga.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa của ông Trump cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự với tổng thống. “Có một điều chắc chắn rằng cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mueller về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc vì không Bộ trưởng tư pháp mới nào có thể xác nhận việc kết thúc điều tra”, Thượng nghị sỹ Lamar Alexander của đảng Cộng hòa nhấn mạnh./.