Tổng thống Mỹ tới châu Âu, dự thượng đỉnh G7, NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/6 lên đường tới châu Âu để tham dự các hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng sẽ tham gia cùng nhà lãnh đạo Mỹ trong chuyến công du sắp tới.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ gặp nhau vào ngày 26-28/6 tại lâu đài Elmau gần thành phố Garmisch-Partenkirchen ở miền nam nước Đức.

Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức vào các ngày 28-30/6 tại Madrid, Tây Ban Nha.

Tình hình xung quanh Ukraine sẽ là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cả hai sự kiện.

Trước đó, một đại diện của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên rằng Mỹ đang thảo luận tích cực về các vấn đề liên quan đến việc cung cấp và khả năng mở rộng hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Theo nguồn tin này, tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, các nhà lãnh đạo G7 cũng sẽ thảo luận về áp lực ngày càng tăng đối với Nga.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ phát biểu tại cả hai hội nghị thượng đỉnh thông qua liên kết video.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Tổng thống Mỹ Biden dự kiến có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Quốc vương Tây Ban Nha Philip VI.

Chính quyền Mỹ vẫn chưa xác định cụ thể Tổng thống Mỹ sẽ có những cuộc gặp song phương nào khác bên lề các hội nghị thượng đỉnh.

Đọc thêm