Tổng thống Namibia qua đời vì ung thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền Namibia ngày 4/2 thông báo Tổng thống nước này là ông Hage Geingob đã qua đời tại một bệnh viện ở thủ đô Windhoek, nơi ông đang điều trị bệnh ung thư.
Ông Hage Geingob.
Ông Hage Geingob.

“Tôi vô cùng đau buồn và tiếc nuối khi phải thông báo rằng Tiến sĩ Hage G. Geingob, Tổng thống Cộng hòa Namibia đã qua đời ngày hôm nay”, đài RT dẫn lời Quyền Tổng thống Nangolo Mbumba trong một bài đăng trên Twitter sáng 4/2 cho hay.

Theo RT, các bác sĩ đã phát hiện ra mô ung thư trong cơ thể ông Geingob trong một cuộc kiểm tra y tế định kỳ vào tháng 1 vừa qua. Trước đó, nhà lãnh đạo lâu năm của Namibia cũng từng bị ung thư tuyến tiền liệt.

Ông Geingob đồng ý trải qua một cuộc điều trị thử nghiệm và đã lưu trú 2 ngày trong một bệnh viện chuyên khoa ung thư ở Los Angeles.

Sau khi từ Mỹ về nước hôm 30/1, ông Geingob đã hóa trị ở Namibia. Đến ngày 4/2, Tổng thống Namibia qua đời, thọ 82 tuổi.

Ông Hage Geingob đã tham gia vào hoạt động trong Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) từ những năm 1960 trở đi. Ở tuổi 20, ông đã đến Mỹ để theo học đại học.

Sau khi Namibia giành được độc lập vào năm 1990, ông trở thành Thủ tướng đầu tiên của Namibia. Vào tháng 11/2014, ông Geingob được bầu làm Tổng thống và phục vụ cho đến khi qua đời.