Tổng thống Nga nói về khả năng Ukraine giải quyết vấn đề Donbass

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền Ukraine đã hai lần cố gắng giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực và không có gì đảm bảo họ sẽ không mạo hiểm thêm lần nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Ba sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp, Emmanuel Macron.
Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: moderndiplomacy.eu
Lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: moderndiplomacy.eu

"Các nhà chức trách Ukraine đã thực hiện hai nỗ lực để giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực. Tiếp theo một thất bại khác, các thỏa thuận Minsk đã đạt được và chúng được hỗ trợ bởi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Họ sẽ thực hiện chúng hay không? Hay sẽ liên doanh khác nỗ lực như vậy? Họ đã cố gắng làm điều đó hai lần. Có bất kỳ đảm bảo nào rằng nỗ lực thứ ba sẽ không thành công không?", ông Putin nói.

"Một ngày nào đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng họ sẽ thực hiện thỏa thuận Minsk nhưng lại nguyền rủa nó vào ngày hôm sau và nói rằng họ sẽ không bao giờ làm điều đó (thỏa thuận Minsk) vì nó sẽ hủy hoại tình trạng nhà nước của Ukraine", ông Putin lưu ý.

Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn người đồng cấp Pháp đã nêu những vấn đề này tại cuộc hội đàm ở Moscow. Ông Putin nhấn mạnh: “Đây là những vấn đề không chỉ của an ninh nước Nga mà còn là an ninh của toàn thế giới, toàn bộ châu Âu".

DW nhận định, việc các quốc gia tăng cường lực lượng tại khu vực sườn Đông NATO sẽ gây thêm căng thẳng cho khu vực. Ảnh: AFP

Đề cập đến việc từ Moscow, ông Macron sẽ tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, ông Putin bày tỏ sự cảm ơn Tổng thống Pháp vì "ông ấy đã dành rất nhiều thời gian cho tình hình Ukraine và đang cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề quan trọng này".

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi chính sách "mở cửa" của NATO là sự giải thích miễn phí các nguyên tắc an ninh của Mỹ và một số quốc gia khác.

"Chính sách mở cửa này - chúng tôi đã thảo luận với nhiều đối tác - là hoàn toàn miễn phí và theo quan điểm của chúng tôi, việc giải thích điều khoản được nhúng trong nhiều tài liệu toàn châu Âu là cần thiết dành riêng cho Hoa Kỳ và từng thành viên NATO", Nguyên thủ Nga phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Ông Putin nhắc lại rằng nguyên tắc này "bao gồm nghĩa vụ không tăng cường an ninh của một quốc gia bằng cái giá của các quốc gia khác".