Tổng thống Nga Putin biến điều ước cuối của cô gái trẻ thành hiện thực

(PLVN) - Ước nguyện cuối đời của cô Vilena Islamova – một người phụ nữ không may bị mắc bệnh ung thư ở tỉnh Chelyabinsk - thành sự thật sau một cuộc gọi đến chương trình đường dây nóng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, cô Vilena Islamova, 19 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ năm 14 tuổi. 

Sau 5 năm điều trị, các bác sĩ đã không thể giúp cô chữa khỏi bệnh. Kết quả là, mới đây, gia đình Islamova đã tôn trọng quyết định của con, đưa cô về nhà để sống những ngày cuối đời tại nhà riêng.

Ngày 4/10, vừa qua, cha của Islamova đã gọi điện cho chương trình đường dây nóng với Tổng thống Nga, xin Tổng thống Nga biến ước được gặp người anh trai đang phục vụ trong quân đội ở một vùng khác của Nga của cô thành hiện thực.

Sau khi tiếp nhận đề nghị này, Tổng thống Nga đã quyết định biến điều ước cuối cùng của  Islamova thành hiện thực.

Anh trai của cô sau đó đã được cho phép về nhà 10 ngày. Trừ những ngày di chuyển, người anh đã được gặp em gái và ở nhà với cô 6 ngày.

Tuy nhiên, khi người anh trai vừa rời đi, Islamova qua đời. Người anh sau đó tiếp tục được đơn vị cho về để đưa tang em gái.