Tổng thống Nga Putin có chỉ đạo đáng chú ý về quân sự

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn hạt nhân dân sự Rosatom nên chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân nếu cần nhưng Moscow sẽ không phải là bên đầu tiên thực hiện các vụ thử như vậy.
Tổng thống Nga Putin đọc Thông điệp liên bang ngày 21/2

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong bài phát biểu thường niên Thông điệp liên bang trước Quốc hội Liên bang ngày 21/2.

Trong phát biểu, Tổng thống Nga tuyên bố, nếu Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân, Nga cũng sẽ thực hiện các vụ thử tương tự.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng khẳng định, Nga sẽ tích cực làm việc để triển khai các công nghệ tiên tiến vào phát triển quân đội và các hạm đội của nước này.

"Chúng tôi sẽ tích cực triển khai các công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo nâng cao tiềm năng của quân đội và các hạm đội", ông Putin nói và khẳng định Nga có đầy đủ các công nghệ cũng như vũ khí tiên tiến.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng các mẫu vũ khí hiện tại của nước này có đặc tính tốt hơn đáng kể so với các mẫu vũ khí tương tự của nước ngoài và mục tiêu bây giờ là đưa các vũ khí đó vào sản xuất hàng loạt.

"Công việc này đang được tiến hành và tốc độ của nó không ngừng tăng lên", nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.

Trong Thông điệp liên bang rất được trông đợi và được đọc tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga cũng tuyên bố Nga đình chỉ việc tham gia vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (NEW START) với Mỹ.

Đây là thông điệp đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2/2022 và là thông điệp liên bang thứ 18 của ông trước nghị viện. Năm ngoái, ông Putin không đọc Thông điệp này.

Trong Thông điệp, ông Putin khẳng định nền kinh tế quốc gia của Nga vẫn đứng vững trước những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây.

Theo đó, Nga kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ tăng trưởng vững chắc vào năm 2023. Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng doanh nghiệp Nga nên tận dụng tình hình và chiếm lĩnh các không gian do các công ty phương Tây đã rời khỏi Nga để lại.

Về cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định Nga đã nỗ lực bằng mọi cách để giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp hòa bình.

Ngoài ra, trong bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ 45 phút, Tổng thống Nga đã đề cập đến hàng loạt những vấn đề quan trọng khác.

Đọc thêm