Tổng thống Nga Putin công bố quyết định cực kỳ quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố nêu trên được ông Putin đưa ra khi nói chuyện với những người tham gia buổi lễ Ngày Anh hùng Tổ quốc được tổ chức tại Điện Kremlin ngày 8/12.

“Tôi sẽ tranh cử tổng thống Liên bang Nga”, ông Putin nêu rõ. Tổng thống Nga thừa nhận rằng ông đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về nhiệm kỳ tổng thống tương lai của mình.

Theo Tổng thống Nga, hiện nay là thời điểm ông cần quyết định về việc tái tranh cử Tổng thống của mình.

Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Vladimir Putin sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2024. Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Nga dự kiến diễn ra vào ngày 17/3 cùng năm.

Trong một phát biểu sau khi Tổng thống Nga công bố quyết định của mình, ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Tổng thống Nga – cho biết, thông tin chi tiết về chiến dịch tranh cử của ông Putin vẫn chưa được xác định nên Điện Kremlin sẽ công bố thông tin này sau.

"Ông Putin đã tuyên bố ý định tranh cử trong cuộc bầu cử. Những vấn đề khác cần được xác định. Vì các quyết định là do ông Putin đưa ra, chúng tôi sẽ thông báo cho các vị sau”, Người phát ngôn Điện Kremlin nói.