Tổng thống Nga Putin công bố thông tin đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong ngày qua, quân đội Nga đã phá hủy một số lượng kỷ lục các thiết bị của Ukraine do phương Tây cung cấp.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko.

Theo đài RT, thông tin trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko tại St. Petersburg ngày 23/7.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Nga xác nhận dữ liệu mà người đồng cấp Belarus đưa ra, theo đó nói rằng, trong ngày qua, ít nhất 15 chiếc xe tăng Leopard do Đức sản xuất và ít nhất 20 chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất đã bị tiêu diệt.

“Rõ ràng, chúng tôi chưa bao giờ phá hủy nhiều như vậy trong một ngày”, ông Putin nói.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang có chuyến thăm và làm việc tại Nga. Theo truyền thông Nga, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin, hai bên dự kiến thảo luận các vấn đề thời sự về phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và liên minh Nga-Belarus, cũng như hợp tác hội nhập trong Nhà nước Liên minh.

Trong cuộc hội đàm, ông Putin và ông Lukashenko có thể đề cập đến các chủ đề về an ninh, chương trình nghị sự quốc tế, hợp tác kinh tế và nỗ lực chung để chống lại áp lực trừng phạt.