Tổng thống Nga Putin đệ trình dự thảo luật đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đệ trình lên Duma Quốc gia (tức Hạ viện của Quốc hội Nga) dự thảo luật liên bang, nếu luật được ban hành sẽ loại bỏ yêu cầu Moscow phải thông báo cho Hội đồng Châu Âu về bất kỳ động thái nào nhằm đưa ra hoặc chấm dứt tình trạng thiết quân luật hoặc tình trạng khẩn cấp ở Nga.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, dự luật, đã được công bố trong cơ sở dữ liệu điện tử của Duma Quốc gia Nga, sẽ sửa đổi luật hiện hành của Nga về thiết quân luật và các tình trạng khẩn cấp.

Theo luật hiện hành, nếu thiết quân luật được áp dụng trên khắp nước Nga hoặc ở một số khu vực nhất định của đất nước, Tổng thống Nga phải thực hiện các bước để thông báo cho Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) và Hội đồng châu Âu (CoE) rằng Nga đang giảm các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận quốc tế.

Nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố, Bộ Ngoại giao Nga có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan nêu trên. Liên hợp quốc và CoE cũng sẽ được thông báo khi thiết quân luật và tình trạng khẩn cấp kết thúc.

Dự luật mới kêu gọi loại bỏ những điều khoản yêu cầu gửi thông báo tới tổng thư ký CoE trong khi vẫn giữ những điều khoản về sự cần thiết phải thông báo cho người đứng đầu LHQ.

Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã ký một đạo luật tuyên bố rằng Hiến chương của Hội đồng châu Âu và 20 thỏa thuận quốc tế của tổ chức này không còn áp dụng cho Nga.

Nga trở thành thành viên của Hội đồng châu Âu vào năm 1996 và công bố kế hoạch rút khỏi tổ chức này vào ngày 15/3/2022, sau khi Ủy hội châu Âu đình chỉ quyền đại diện của Moscow trong các cơ quan theo luật định của tổ chức vào ngày 25/2.

Đọc thêm