Tổng thống Nga Putin ký luật đình chỉ tham gia hiệp ước New START với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/2 ký luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START).
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, văn bản luật trên đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý của Chính phủ Nga ngày 28/2. Luật có hiệu lực vào thời điểm được công bố chính thức.

Theo luật này, hiệp ước New START bị đình chỉ nhưng Người đứng đầu nhà nước Nga có thể đưa ra quyết định nối lại sự tham gia của Nga trong hiệp ước này.

Trong thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang Nga hôm tuần trước, Tổng thống Putin đã tuyên bố đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước New START.

Sau đó, luật về việc này đã được Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga thông qua.

Hiệp ước giữa Nga và Mỹ về các biện pháp cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược được ký vào năm 2010 và có hiệu lực từ từ ngày 5/2.2011.

Hiệp ước quy định rằng, 7 năm sau khi hiệp ước có hiệu lực, mỗi bên tham gia không được có tổng cộng quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược; có không quá 1.550 đầu đạn trên các ICBM và SLBM đã triển khai và máy bay ném bom chiến lược; tổng cộng 800 bệ phóng ICBM, bệ phóng SLBM đã triển khai và chưa triển khai.

Ngày 3/2/2021, Nga và Mỹ đã trao đổi công hàm về việc hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để thống nhất kéo dài thời hạn hiệu lực của hiệp ước thêm 5 năm, đến năm 2026.

Tuy nhiên, ngày 8/8/2022, Nga đã thông báo cho Mỹ về việc tạm dừng các cuộc thanh sát theo Hiệp ước New START đối với các cơ sở của nước này.

Theo giải thích của Bộ Ngoại giao Nga, đây là một quyết định bắt buộc được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt chống Nga do phương Tây áp đặt, sau khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.