Tổng thống Nga Putin ký quyết định quan trọng với cựu Thủ tướng Medvedev

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh quy định mức lương hàng tháng của Phó chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên bang Nga là khoảng 10.000 USD.
Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Theo hãng tin Sputnik, văn bản trên được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga.

“Quy định mức lương của Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên bang Nga là 618.713 rúp một tháng (gần 10.000 USD)/tháng. Nghị định này có hiệu lực vào ngày 16/1/2020”, văn bản cho hay.

Trước đó, ngày 15/1, ông Dmitry Medvedev đã tuyên bố với Tổng thống Nga Putin rằng toàn bộ chính phủ mà ông đang đứng đầu sẽ từ chức. 

Người đứng đầu nhà nước Nga sau đó đã mời ông Medvedev chuyển sang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên bang Nga. 

Tổng thống Putin nói rằng nếu ông Medvedev cần một số thay đổi về luật để đưa chức vụ mới vào Hội đồng Bảo an, ông sẵn sàng làm điều đó. 

Tổng thống Nga cũng đã trình một dự luật tới Duma Quốc gia, trong đó đưa vào một chức vụ mới trong Hội đồng Bảo an Liên bang Nga là chức Phó Chủ tịch Hội đồng.