Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh mới

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hành pháp hàng năm, triển khai việc bắt buộc nhập ngũ vào mùa thu đối với công dân Nga.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Hãng tin TASS dẫn sắc lệnh đã được công bố trên trang web thông tin pháp lý chính thức của Chính phủ Nga cho biết, các công dân Nga là nam giới từ 18 đến 27 tuổi, không thuộc diện dự bị và đủ điều kiện sẽ tham gia kỳ tuyển quân diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 31/12.

Số lượng nam giới thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong kỳ tuyển quân mùa thu tại Nga năm nay là 130.000 người.

Mùa xuân năm nay, 147.000 người tại Nga đã được gọi đi nghĩa vụ quân sự và vào mùa thu năm ngoái, con số này là 120.000 người. Trong những năm gần đây, mỗi lần nhập ngũ tại Nga thường có sự tham gia trung bình của 130.000 người.

Tháng 8 năm nay, Nga đã thông qua một đạo luật nhằm nâng giới hạn độ tuổi nhập ngũ từ 27 lên 30, nhưng những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Do đó, độ tuổi tham gia chiến dịch nhập ngũ năm nay sẽ không thay đổi.

Nghĩa vụ quân sự là một hoạt động thường xuyên ở Nga, được thực hiện theo quy định tại Luật về nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ trong Lực lượng vũ trang được Tổng thống Nga lúc bấy giờ là Boris Yeltsin ký vào ngày 28/3/1998. Theo luật, công dân nam từ 18 đến 27 tuổi phải phục vụ trong quân ngũ. Thời hạn là 12 tháng trong quân đội.

Hàng năm, có hai thời điểm công dân Nga có thể được nhập ngũ vào Lực lượng Vũ trang Nga, bao gồm từ ngày 1/4 đến ngày 15/7 (lệnh nhập ngũ mùa xuân) và từ ngày 1/10 đến ngày 31/12 (nhập ngũ vào mùa thu).

Một sắc lệnh đặc biệt về việc nhập ngũ sẽ được Tổng thống Nga, đồng thời là Tổng tư lệnh tối cao Lực lượng vũ trang Nga, ban hành hai lần một năm.