Tổng thống Nga Putin lên tiếng về 'ông trùm' Wagner

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/8 bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của tất cả những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thương mại Embraer, trong đó có người sáng lập tập đoàn Wagner Evgeny Prigozhin.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Về vụ tai nạn máy bay, trước hết tôi muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình của tất cả các nạn nhân. Đó là một thảm kịch”, hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga nói.

Trong phát biểu, Tổng thống Putin cho biết ông biết ông Prigozhin từ rất lâu, từ đầu những năm 1990.

Theo Tổng thống Nga, ông Prigozhin là một người có số phận khó khăn, mắc những sai lầm nghiêm trọng trong cuộc sống, nhưng đã đạt được những kết quả mà ông ấy cần cho bản thân, cũng cho mục đích chung, trong những tháng vừa qua.

“Ông ấy là một người tài năng, một doanh nhân tài năng, ông ấy không chỉ làm việc ở đất nước chúng ta và làm việc có kết quả, mà còn ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Phi”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Nguyên thủ quốc gia Nga kể lại rằng, ông Prigozhin đã tham gia khai thác dầu khí, khai thác kim loại và đá quý ở châu Phi.

“Mới hôm qua, theo như tôi biết, ông ấy đã trở về từ châu Phi và gặp một số quan chức ở đây”, Tổng thống Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông tin thêm rằng, người đứng đầu ủy ban điều tra của Nga Alexander Bastrykin thông báo đã bắt đầu cuộc điều tra vụ việc và “sẽ làm đến cùng”.

“Sáng nay người đứng đầu ủy ban điều tra đã báo cáo với tôi rằng họ đã bắt đầu điều tra sơ bộ về vụ việc này và nó sẽ được tiến hành toàn diện và đến cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa về điều đó. Để xem các nhà điều tra sẽ nói gì trong thời gian tới”, ông Putin nói.

Ngày 23/8, chiếc máy bay tư nhân Embraer đang trong hành trình từ Moscow tới Petersburg đã bị rơi ở vùng Tver. Tất cả 10 người trên máy bay đều tử vong.