Tổng thống Nga Putin nói về quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin miêu tả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một “nhà lãnh đạo thế giới thực thụ”, với mọi hành động đều có mục tiêu dài hạn.
Tổng thống Nga Putin (bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Nga Putin (bên phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo đài RT, nhận định nêu trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong cuộc phỏng vấn được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) được phát sóng ngày 15/10.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Nga nhấn mạnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người không đưa ra quyết định nhất thời dựa trên một số sự việc đang diễn ra. Thay vào đó, ông sẽ đánh giá tình hình, phân tích và nhìn nhận về tương lai.

Theo Tổng thống Nga, phẩm chất này rất quan trọng, là đặc điểm để nhận diện một nhà lãnh đạo thế giới thực thụ.

Cũng theo ông Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn là “đối tác kỹ lưỡng, bình tĩnh và đáng tin cậy” đối với Nga.

Những nhận định trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trước khi ông có chuyến thăm tới Bắc Kinh để tham gia Diễn đàn Vành đai và Con đường được tổ chức vào ngày 17 - 18/10.