Tổng thống Nga Putin ra sắc lệnh về duyệt binh hải quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh tổ chức cuộc duyệt binh hải quân chính ở St. Petersburg vào ngày 30/7.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh của Tổng thống Nga nêu rõ việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm những chiến công hiển hách của Hải quân Nga đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ Tổ quốc.

Theo sắc lệnh, cuộc duyệt binh hải quân chính tại St. Petersburg được tổ chức vào ngày 30/7, Ngày của Hải quân Nga.

Dịp này, Nga cũng sẽ bắn pháo chào mừng vào lúc 22h30, theo giờ Moscow.

Việc chuẩn bị và tổ chức cuộc duyệt binh sẽ do Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan hành pháp liên bang khác do Chính phủ chỉ định đảm nhận. Chính quyền St. Petersburg sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức sự kiện.

Ngày thành lập Hải quân Nga được coi là ngày 30/10/1696, khi Boyarskaya Duma (tiền thân của Quốc hội Nga), theo đề nghị của Sa hoàng Peter I, đã thông qua nghị quyết về việc thành lập một hạm đội tàu thường xuyên.

Ngày Hải quân Nga được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 7.

Thông thường, Nga kỷ niệm ngày này bằng các cuộc diễu hành của tàu, các lễ hội thể thao quân sự và trưng bày các vũ khí và thiết bị của các hạm đội.