Tổng thống Nga Putin sa thải 2 tướng cảnh sát vì vụ nhà báo chống tham nhũng

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh bãi nhiệm 2 tướng lĩnh cảnh sát là các ông Andre Puchkov và Yury Devyatkin vì vụ việc của nhà báo Ivan Golunov, đài RT của Nga dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

RT dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quyết định của Tổng thống Nga được đưa ra theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ nước này.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev đã đề nghị tổng thống sa thải 2 vị tướng trên. 

Thiếu tướng Puchkov là người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực hành chính Moscow – đơn vị đã mở vụ án hình sự chống lại phóng viên điều tra Golunov. Còn Thiếu tướng Devyatkin là đứng đầu Cục kiểm soát ma túy của cảnh sát Moscow.

Ông Golunov bị bắt hồi tuần trước sau khi lực lượng hành pháp Nga tuyên bố phát hiện ma túy tại nhà ông này. 

Tuy nhiên, đến ngày 11/6 vừa qua, tất cả các cáo buộc chống lại ông Golunov đã được hủy bỏ và ông này đã được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn quản thúc tại gia.