Tổng thống Nga Putin thông báo điều quan trọng

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp các đại diện doanh nghiệp Đức thông báo việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc - 2 sắp hoàn thành. Việc đưa đường ống này vào vận hành sẽ giúp tăng gấp đôi lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho các nước châu Âu theo tuyến đường Baltic.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo hãng tin TASS, trong phát biểu trước các doanh nghiệp Đức, Tổng thống Nga cho biết, trong năm ngoái, khối lượng khí đốt của Nga đã được chuyển đến Đức đã lên đến mức kỷ lục là 55,5 tỷ m3. 

“Việc lắp đặt đường ống Dòng chảy phương Bắc – 2 đã gần hoàn thành. Việc đưa đường ống này vào vận hành sẽ làm tăng gấp đôi khối lượng khí đốt tiềm năng của Nga cung cấp theo tuyến Baltic”, ông Putin thông báo.

Theo Tổng thống Nga, việc khởi động Dòng chảy phương Bắc - 2 sẽ là bổ sung đáng kể nguồn khí đốt để đáp ứng nhu cầu năng lượng Đức và nhiều nước khác.

“Nhìn chung, hoạt động của đường ống dẫn khí đốt này sẽ góp phần củng cố an ninh năng lượng của lục địa Âu”, Tổng thống Nga nói.