Tổng thống Nga Putin thông báo số lượng tàu chiến “khủng” cho Hải quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga kiên trì xây dựng sức mạnh của lực lượng Hải quân của nước này và chỉ riêng trong năm nay, Hải quân Nga sẽ nhận được 30 tàu chiến các loại.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại Lễ duyệt binh Hải quân chính nhân dịp Ngày Hải quân Nga được tổ chức hôm nay, 30/7.

"Ngày nay, Nga tự tin thực hiện các mục tiêu quy mô lớn trong chính sách hàng hải quốc gia và kiên trì xây dựng sức mạnh của Hải quân. Chỉ riêng trong năm nay, 30 tàu chiến các loại sẽ gia nhập lực lượng này”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý, các tàu chiến mới đi vào hoạt động trong Hải quân Nga bao gồm tàu hộ tống tên lửa Merkury được đặt tên để vinh danh con tàu buồm của Hạm đội Biển Đen đã giành được vinh quang trong Chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ 1828-1829.

“Thật tốt khi truyền thống đặt tên cho các tàu Hải quân Nga đã được hồi sinh. Lá cờ hải quân St. George được kéo lên trên tàu Merkury mới như một chỉ dấu của truyền thống hải quân của chúng ta, một biểu tượng của lòng dũng cảm, dũng cảm và sự kiên định của các thủy thủ”, ông Putin nói.

Năm nay, cuộc duyệt binh hải quân chính của Nga diễn ra trên sông Neva và trên đường Kronshtadt, với sự tham gia của 45 tàu chiến, pháo hạm và tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, Thái Bình Dương, Baltic và Biển Đen cùng khoảng 3.000 binh sĩ.