Tổng thống Nga Putin tiết lộ bí mật về tàu ngầm vừa bị hỏa hoạn của Nga

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/7 đã lần đầu tiên tiết lộ rằng tàu ngầm quân sự tối mật bị cháy 3 ngày trước là một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu.
Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu.

Reuters cho biết, thông tin trên được ông Putin tiết lộ tại cuộc họp giữa Điện Kremlin với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga đã hỏi ông Shoigu về tình trạng của con tàu sau vụ hỏa hoạn chết người.

“... Lò phản ứng hạt nhân trên tàu đã được cách ly hoàn toàn và không có người ở đó. Tất cả các biện pháp cần thiết đã được thủy thủ đoàn thực hiện để bảo vệ lò phản ứng đang hoạt động”, bản ghi cuộc họp do Điện Kremlin công bố cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã báo cáo với ông Putin.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ngọn lửa nhiều khả năng đã bùng phát trong khoang chứa năng lượng của tàu ngầm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 1/7, khi tàu nghiên cứu biển sâu nói trên đang thực hiện hoạt động khảo sát khoa học trong vùng biển thuộc chủ quyền của Nga ở gần Bắc Cực. Ngọn lửa đã được dập tắt và con tàu đã được đưa trở về căn cứ quân sự ở Severomorsk. 

Giới chức Nga không công bố số người có mặt trên tàu, chỉ cho biết có 14 người đã thiệt mạng. Các nạn nhân tử vong do ngộ độc khí.

Tổng thống Nga Putin ngày 2/7 cho biết các nạn nhân bao gồm 7 sĩ quan cao cấp nhất trong hải quân Nga và 2 người đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Nga - danh hiệu cao quý hàng đầu của Nga được tổng thống nước này trao tặng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov trong một tuyên bố ngày 3/7 cho biết, các thông tin về vụ việc sẽ không được công bố hoàn toàn bởi thông tin này được xếp vào loại bí mật quốc gia. Ông Peskov khẳng định việc này là bình thường và phù hợp với luật pháp Nga.