Tổng thống Nga Putin tuyên bố về chi tiêu quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga nhất thiết phải gia tăng chi tiêu để củng cố quốc phòng và an ninh của đất nước, bảo vệ chủ quyền của Nga.
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại diễn đàn.
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại diễn đàn.

Theo đài Sputnik, tuyên bố trên được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ngày 16/6.

"Đương nhiên, cần có thêm kinh phí để tăng cường quốc phòng và an ninh, để mua sắm vũ khí. Chúng tôi nhất thiết phải làm điều này để bảo vệ chủ quyền của đất nước mình”, Tổng thống Nga nêu rõ.

Cũng tại Diễn đàn, Tổng thống Nga thông báo, từ nay đến năm 2028, tại các nhà máy đóng tàu của Nga dự kiến đóng khoảng 260 con tàu.

“Bộ Công Thương đã đưa những thay đổi vào chương trình đóng tàu quy mô lớn. Để thực hiện, chúng tôi sẽ huy động vốn từ Quỹ phúc lợi quốc gia", ông Putin nói và thông báo, Nga cũng sẽ tiếp tục việc xây dựng hạm đội tàu phá băng của nước này.

Diễn đàn SPIEF năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Expoforum, với sự tham gia của hơn 10.000 người từ Nga và nước ngoài, trong đó có các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của các nước, lãnh đạo các công ty lớn, các chuyên gia hàng đầu thế giới, đại diện của giới khoa học, truyền thông…

Chương trình Diễn đàn SPIEF 2023 được chia thành 5 khối chủ đề, bao gồm "Nền kinh tế thế giới trong kỷ nguyên xoay chuyển toàn cầu", "Nền kinh tế Nga: Từ thích ứng đến tăng trưởng", "Xây dựng chủ quyền công nghệ", "Tiết kiệm của người dân và chất lượng cuộc sống là ưu tiên hàng đầu", "Thị trường lao động: ứng phó với những thách thức mới".

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn SPIEF, Tổng thống Putin chủ yếu nói về sự phát triển của nước Nga và những kế hoạch của nước này trên các lĩnh vực khác nhau.

Đọc thêm