Tổng thống Nga Putin tuyên bố về đàm phán với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chính quyền Ukraine vẫn từ chối đàm phán với Nga.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin Sputnik, tuyên bố trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra tại cuộc họp báo sau phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi.

Trong phát biểu, Tổng thống Nga cũng cho biết, Mỹ và NATO từ chối đàm phán với Nga về việc đảm bảo an ninh bình đẳng cho tất cả, bao gồm cả Nga.

Trước đó, cùng ngày, phát biểu tại phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, ông Putin lưu ý rằng khủng hoảng Ukraine là một vấn đề cấp bách và Nga tôn trọng các sáng kiến của một số quốc gia châu Phi về Ukraine.

Theo Tổng thống Nga, Nga đang nghiên cứu kỹ lưỡng các sáng kiến này. Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng các sáng kiến của một số quốc gia châu Phi đối với Ukraine là minh chứng cho việc củng cố vị thế của lục địa này trên trường quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong ngày 28/7 cũng khẳng định Nga vẫn sẵn sàng giải quyết tình hình Ukraine.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cho rằng chính quyền Ukraine vẫn kiên định lập trường không thể hòa giải, từ chối mọi cơ hội đối thoại.

Đọc thêm