Tổng thống Nga Putin tuyên bố về quan hệ với EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát biểu tại lễ trình quốc thư của 17 đại sứ nước ngoài mới ngày 5/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã xấu đi nghiêm trọng trong thời gian gần đây.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, trong phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Nga bày tỏ lấy làm tiếc về việc quan hệ giữa EU và Nga đã xấu đi nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Tổng thống Putin cũng nói thêm rằng Nga mong đợi sự phục hồi dần dần các mối quan hệ với EU.

"Tôi muốn bày tỏ hy vọng rằng tất cả các hành động gây thiệt hại cho các mối quan hệ của chúng ta sẽ là quá khứ và chúng ta sẽ làm mọi cách để xây dựng mối quan hệ này theo cách phù hợp với Nga và với nền kinh tế của các quốc gia thành viên của tổ chức này. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng logic về sự hợp tác lẫn nhau sẽ chiếm ưu thế theo thời gian”, Tổng thống Nga nói.

Theo Tổng thống Nga, Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các nước và không có ý định tự cô lập mình với bất kỳ ai.

"Chúng tôi không có định kiến hay có ý định thù địch với bất kỳ ai. Chúng tôi hy vọng rằng các đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi trong quan hệ của họ với chúng tôi", Tổng thống Nga tuyên bố.