Tổng thống Nga Putin tuyên bố về quan hệ với Ukraine

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không mất hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin

Theo tờ UNIAN, Tổng thống Nga Putin đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS để phục vụ cho dự án mang tên “20 câu hỏi cho Vladimir Putin”.

“Luôn có hy vọng đạt được thỏa thuận với ông Zelensky về hòa bình và hữu nghị”, Tổng thống Nga khẳng định.

Tuy nhiên, ông Putin cũng cho biết ông vẫn có “những câu hỏi” dành cho ông Zelensky.

“Thật không may, như các vị thấy, sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ Normandy giữa Đức, Nga, Ukraine và Pháp vào ngày 9/12/2019 tại Paris, ông Zelensky bắt đầu nói về sự cần thiết phải xem xét lại các thỏa thuận Minsk. Điều này đặt ra những băn khoăn”, Tổng thống Nga cho hay.

Song, ông Putin cũng khẳng định 2 bên vẫn đã xoay sở để nhất trí về việc trao đổi tù nhân và đồng thuận về vấn đề khí đốt giữa 2 nước.

Khi được hỏi về việc liệu tình hữu nghị với Ukraine có phải là một mất mát đối với Nga hay không, ông Putin thừa nhận “có”.

Đồng thời, Tổng thống Nga cũng lặp lại quan điểm của ông rằng người Nga và người Ukraine là cùng một dân tộc.