Tổng thống Pháp nêu thời hạn hoàn tất trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa cho biết, Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được mở cửa sau khi trùng tu vào năm 2024.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Macron đưa ra sau khi cùng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thăm công trình trùng tu Nhà thờ.

"Chúng tôi vẫn đang giữ mục tiêu mở cửa Nhà thờ Đức Bà Paris vào năm 2024", tờ Le Parisien của Pháp dẫn lời ông Macron nói.

Tối 15/4/2019, Nhà thờ Đức Bà Paris bất ngờ bị hỏa hoạn. Vụ cháy bắt đầu từ phần đỉnh ngọn tháp, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ phần mái.

Sau 15 giờ, vụ hỏa hoạn đã làm phần khung trung tâm của Nhà thờ bị sụp đổ, phá hủy phần tháp nhọn nổi tiếng, phần tháp đồng hồ và một phần khung vòm, khiến hàng triệu người trên toàn thế giới bị sốc.

May mắn là cấu trúc của Nhà thờ đã được đảm bảo an toàn. Nhiều tác phẩm nghệ thuật và hiện vật tôn giáo linh thiêng bên trong Nhà thờ cũng đã được bảo toàn.

Ông Macron đã yêu cầu trùng tu Nhà thờ Đức Bà trong vòng 5 năm. Vào tháng 11/2020, sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, các chuyên gia đã có thể tháo dỡ giàn giáo xung quanh khu vực trung tâm của Nhà thờ.

Dự kiến sẽ còn phải mất một thời gian dài trước khi Nhà thờ Đức Bà Paris trở lại hoàn toàn dáng vẻ ban đầu để đón du khách.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron cam kết sẽ hoàn thành kế hoạch để “biểu tượng của nước Pháp” mở cửa vào mùa xuân năm 2024.

Hiện nay, mọi công việc đều đang được gấp rút triển khai để bảo đảm thực hiện kế hoạch này.

Theo thống kê, các khoản quyên góp toàn cầu cho việc tái thiết ước tính vào khoảng 2,7 triệu euro (hơn 2,7 triệu USD) và còn tiếp tục tăng thêm.

Ngoài ra, hơn 50 chuyên gia quốc tế đã tham gia sửa chữa và trùng tu, cùng các cơ quan quản lý của Pháp giám sát công tác trùng tu.

Đọc thêm