Tổng thống Philippines ra lệnh bắn chết người vi phạm lệnh phong tỏa

(PLVN) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo những người vi phạm các biện pháp phong tỏa để phòng lây lan Covid-19 rằng họ có thể bị bắn nếu vi phạm.
Một người đàn ông đi ngang qua các cửa hàng đóng cửa trong một con đường vắng sau khi có lệnh phong tỏa ở thủ đô Philippines. Ảnh: REUTERS
Một người đàn ông đi ngang qua các cửa hàng đóng cửa trong một con đường vắng sau khi có lệnh phong tỏa ở thủ đô Philippines. Ảnh: REUTERS

Reuters đưa tin, ông Duterte nói rằng điều quan trọng trong phòng chống dịch Covid-19 ở nước này là tất cả mọi người hợp tác và tuân theo các biện cách ly tại nhà, vì nhà chức trách đang cố gắng làm chậm sự lây lan và giúp hệ thống y tế mong manh của đất nước khỏi bị áp lực.

Philippines đã ghi nhận 96 trường hợp tử vong do coronavirus và 2.311 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh.

Ông Duterte cảnh báo tình trạng đang trở nên tệ hơn.  “Tôi  ra lệnh cho cảnh sát và quân đội ... nếu có rắc rối và có người chống trả và mạng sống của bạn gặp nguy hiểm, hãy bắn chết họ.” – ông nói trong một chương trình truyền hình tối 1/4.

“Các người có hiểu không? Chết. Thay vì gây rắc rối, tôi sẽ chôn các người”, ông Duterte cho biết.

Tuyên bố trên của ông Duterte được đưa ra sau khi truyền thông thông tin về một số vụ bắt giữ người dân phản đối sự viện trợ lương thực của chính phủ ở một khu vực nghèo của Manila. 

Các nhà hoạt động phê phán việc ông Duterte về các biện pháp bạo lực như trong cuộc chiến chống ma túy. Còn văn phòng của ông Duterte cho rằng lời của ông Duterte cường điệu để nhấn mạnh quan điểm cứng rắn của ông.

Hôm nay, quan chức đứng đầu cảnh sát quốc gia cho biết, cảnh sát hiểu rằng Duterte đang thể hiện sự nghiêm túc của mình đối với trật tự công cộng.

Đọc thêm