Tổng thống Philippines thị sát khu vực ảnh hưởng bởi bão Goni

(PLVN) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 2/11 tiến hành thị sát trên không nhằm nắm bắt sự tàn phá của cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay vốn đã khiến 16 người thiệt mạng khi quét qua nước này.
Cảnh tan hoang sau khi bão Goni đi qua ở Albay, Philippines.
Cảnh tan hoang sau khi bão Goni đi qua ở Albay, Philippines.

Theo Reuters, cơ quan giảm thiểu thiên tai Philippines trong một tuyên bố cho biết đã có 3 người mất tích ở các tỉnh phía nam đảo chính Luzon, trong khi liên lạc tới một số khu vực vẫn bị cắt đứt.

Bão Goni đã đổ bộ vào các tỉnh phía nam thủ đô Manila ngày 1/11. Đây là cơn bão thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ sau bão Haiyan giết chết hơn 6.300 người vào năm 2013.

Ông Harry Roque – người phát ngôn của Tổng thống Duterte trong một cuộc họp báo cho hay, vì mọi người đã buộc phải sơ tán nên thương vong do bão đã giảm. “Mục tiêu lẽ ra phải là không có thương vong”, ông Roque nói.

Theo Người phát ngôn, Tổng thống Duterte sẽ bay từ Davao đến Manila để thị sát một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão.

Cảnh sát trưởng Philippines cũng đã tới khu vực Guinobatan ở tỉnh Albay sau khi một nghị sĩ báo cáo khoảng 300 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đá núi lửa và dòng bùn từ núi lửa Mayon.

Thượng nghị sĩ Richard Gordon - người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Philippines - nói với truyền thông rằng bão Goni với vận tốc lên tới 310 km/h, đã phá hủy tới 80% số nhà ở một số thị trấn ở Catanduanes.

Bão Goni đã ảnh hưởng đến 2,1 triệu cư dân ở Luzon, khiến hơn 50.000 ngôi nhà đến ngày 2/11 vẫn bị mất điện trong khi các nhà chức trách cho biết hơn 300.000 người vẫn đang ở các trung tâm sơ tán.

Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar trong một cuộc họp báo cho biết, gió mạnh và mưa xối xả đã làm thiệt hại mùa màng trị giá 1,1 tỷ peso (23 triệu USD), chủ yếu là lúa và ngô.

Trước khi bão Goni đổ bộ vào đất liền, Philippines đã phải vật lộn với ảnh hưởng của cơn bão Molave khiến 22 người thiệt mạng.

Một cơn bão khác có tên Atsani cũng đang mạnh lên ở Thái Bình Dương khi di chuyển đến gần Philippines.