Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến tranh hạt nhân.
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik/Sergei Savostyanov.
Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik/Sergei Savostyanov.

Trả lời kênh truyền hình Rossiya-1 trong phỏng vấn ngày 13/3, Tổng thống Nga cho biết nước này đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân. "Từ quan điểm kỹ thuật - quân sự, tất nhiên là chúng tôi đã sẵn sàng", người đứng đầu Điện Kremlin cho hay.

Theo Tổng thống Nga, Mỹ hiểu rõ rằng nếu triển khai quân đội trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine, Nga sẽ coi đây là sự can thiệp. "Mỹ có đủ chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ Nga - Mỹ và kiềm chế chiến lược. Vì vậy, tôi không nghĩ có gì phải vội vàng chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cho kịch bản này", ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho biết ông chưa bao giờ cảm thấy cần sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. "Tại sao chúng tôi cần sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt? Chưa bao giờ cần làm như vậy", Tổng thống Nga khẳng định.

Đọc thêm