Tổng thống Putin cảnh báo về sự đổ vỡ hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế

(PLO) - Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên năm 2018 diễn ra ngày 20/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích việc đánh giá thấp nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cảnh báo về sự đổ vỡ hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế.
Tổng thống Nga tại họp báo
Tổng thống Nga tại họp báo

Theo AFP, như thường lệ, mở đầu cuộc họp báo, Tổng thống Nga đã điểm lại một số thành tựu của nền kinh tế Nga trong năm 2018. Theo ông Putin, trong 10 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Nga đã đạt 1,7% trong khi tỉ lệ thất nghiệp giảm. Tăng trưởng kinh tế cả năm của Nga dự kiến sẽ đạt 1,8%. Mức tăng trưởng này giúp mức lương cũng như thu nhập thực tế của người dân Nga trong năm 2018 tăng 0,5% so với năm ngoái. “Sau một thời gian, thu nhập thực tế của người dân đã tăng”, ông nói. Tuổi thọ của người dân Nga đã tăng đạt mức trung bình 72,9 tuổi. Mặc dù vậy, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng từ năm 2021, tốc độ phát triển kinh tế sẽ đạt trên 3%, dần để đưa nước Nga gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. 

Trong phiên hỏi đáp, Tổng thống Nga bày tỏ tán thành việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút quân khỏi Syria nhưng chỉ trích việc ông Trump rút khỏi hiệp ước về kiểm soát vũ khí ký thời Chiến tranh Lạnh. Tổng thống Nga cũng đã cảnh báo về “sự đổ vỡ hệ thống kiềm chế vũ khí quốc tế” sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Theo Tổng thống Nga, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước phòng thủ tên lửa đã buộc Nga phải hiện đại hóa kho vũ khí của mình.

Ông cũng bày tỏ hy vọng nhân loại có đủ sáng suốt để không để xảy ra chiến tranh thế giới. “Cầu Chúa cho chuyện đó không xảy ra. Nếu xảy ra chuyện gì thì toàn bộ nền văn minh sẽ bị hủy diệt và có thể toàn bộ hành tinh cũng không còn. Vì thế, đây là những vấn đề rất nghiêm túc. Song, rất tiếc là hiện nay đang có xu hướng đánh giá thấp đi mối nguy này và xu hướng này lại có phần gia tăng”, ông Putin nói khi trả lời câu hỏi về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông Putin cũng khằng định Nga không muốn khởi động cuộc chạy đua vũ trang mà chỉ nỗ lực duy trì thế cân bằng lực lượng và đảm bảo an ninh của mình.

Đề cập đến các lệnh trừng phạt chống Nga, ông Putin cho rằng các lệnh trừng phạt này liên quan tới sự hùng mạnh của nước Nga, về khả năng cạnh tranh đang ngày càng gia tăng của nước này. Về quan hệ căng thẳng với Ukraine sau vụ Nga sử dụng vũ lực và bắt giữ các tàu và binh lính Ukraine ở Eo biển Kerch, ông cho rằng cáo buộc phía Ukraine đã cố tình khiêu khích. Ông Putin cũng cho rằng đây là động thái của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhằm thu hút sự chú ý trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Mặc dù vậy, Tổng thống Nga vẫn đánh giá Ukraine là đối tác thương mại quan trọng của Nga. Theo ông, bất chấp các hành động của chính quyền Kiev, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng trong năm 2018. Tổng thống Nga cũng bác bỏ các bê bối tình báo như vụ việc cựu điệp viên 2 mang Sergei Skripal và con gái được cho là bị đầu độc của Anh. Theo ông Putin, các vụ việc này được dựng lên nhằm ảnh hưởng tới vị thế của Nga. “Nếu không có vụ việc của cha con nhà Skripal thì họ sẽ nghĩ đến những thứ khác”, ông nói.

Họp báo lớn của Tổng thống Nga là sự kiện thường niên, được tiến hành từ năm 2001. Kể từ năm 2004, tất cả các cuộc họp báo của ông Putin đều kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, trong đó thời gian họp báo kéo dài kỷ lục là vào năm 2008 với 4 giờ 40 phút. Hãng tin TASS dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết, cuộc họp báo năm nay của Tổng thống Nga có 1.702 phóng viên tham dự, là số phóng viên đông nhất từ trước tới nay.

Đọc thêm