Tổng thống Putin giám sát cuộc tập trận Zapad-2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã theo dõi giai đoạn chính của cuộc tập trận chiến lược chung Nga-Belarussia Zapad-2021 tại bãi tập Mulino ở Vùng Nizhny Novgorod.

Ông Putin đến bãi tập bằng trực thăng vào chiều thứ Hai. Tại trung tâm chỉ huy, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống rằng, khoảng 20.000 sĩ quan và quân nhân, 5.600 thiết bị quân sự, 160 xe tăng, hơn 100 máy bay và hơn 100 máy bay trực thăng đã tham gia cuộc tập trận. Ông Gerasimov cũng cho biết 150 đại diện của các bộ quốc phòng nước ngoài và tùy viên quân sự đã có mặt tại bãi tập.

Các hoạt động diễn tập của quân đội Nga tại cuộc tập trận Zapad-2021.

Các hoạt động diễn tập của quân đội Nga tại cuộc tập trận Zapad-2021.

Tại cuộc tập trận, Tổng thống Putin đã xem các robot chiến đấu đang hoạt động. Giới thiệu ngắn gọn về loại khí tài quân sự mới này, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết, các robot chiến đấu được trang bị vũ khí tố, phạm vi hoạt động lên tới 3 km. Mỗi chiếc đều mang tên lửa dẫn đường chống tăng.

Trước đó, các đơn vị phối hợp tiến hành các hoạt động phòng thủ đã lần đầu tiên sử dụng các robot hỗ trợ hỏa lực và trinh sát Uran-9 và Nerekhta.

Ngoài ra, ông Putin cũng đã xem trình diễn chiếc tàu sân bay bọc thép mới nhất B-19 được trang bị mô-đun chiến đấu Epokha.

Trong giai đoạn chính của cuộc tập trận, các đơn vị quân đội Nga phối hợp với các lực lượng dự phòng được ủy nhiệm bởi Armenia, Belarus, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Mông Cổ đã thực hành các hoạt động chung để đẩy lùi lực lượng tấn công của đối phương, tiến hành cơ động phòng thủ và thực hiện một cuộc tấn công lớn và đánh bại một cuộc thâm nhập giả định của kẻ thù .