Tổng thống Putin khẳng định mạnh mẽ về hệ thống bầu cử của Nga

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/9 khẳng định rằng hệ thống bầu cử của Nga có thể được coi là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới vì nó dựa trên sự tuân thủ nghiêm ngặt lợi ích của đất nước và người dân cũng như các thủ tục rõ ràng và minh bạch.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

“Về bản chất, năm nay chúng ta đang kỷ niệm 30 năm thành lập toàn bộ hệ thống bầu cử của Nga”, hãng tin TASS dẫn lời ông Putin nói trong bài phát biểu ghi hình nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC).

Theo Tổng thống Nga, hệ thống bầu cử của Nga được coi là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới vì nó dựa trên các thủ tục bầu cử rõ ràng và minh bạch cho công dân, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của luật bầu cử, bảo vệ lợi ích quốc gia, chủ quyền và quyền tự do biểu đạt nguyện vọng của công dân Nga.

Ông Putin nhấn mạnh, chính con người là nguồn sức mạnh ở Nga và quyết định con đường phát triển đất nước.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng Ủy ban Bầu cử Trung ương xứng đáng được tín nhiệm vì đã khẳng định quyền hiến định quan trọng nhất của công dân chúng ta – đó là quyền bầu cử và được bầu cử”, Nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng nhấn mạnh những nỗ lực của CEC nhằm giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của bầu cử và cũng như thúc đẩy sự tham gia của mỗi người dân.

CEC, cơ quan bầu cử tối cao của Nga, được thành lập vào ngày 249/1993, theo sắc lệnh do Tổng thống lúc đó là ông Boris Yeltsin ban hành.