Tổng thống Putin khẳng định “sức khỏe” của nền kinh tế Nga

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai ngày 5/10 khẳng định nền kinh tế Nga vẫn ổn định và mọi vấn đề liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây đã được khắc phục.
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại cuộc họp.
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại cuộc họp.

Theo hãng tin TASS, Hội nghị thường niên Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai lần thứ 20 vừa diễn ra ở thành phố Sochi của Nga.

Trong phát biểu tại cuộc họp ngày 5/10, ông Putin khẳng định, tình hình nền kinh tế Nga đang ổn định và bền vững.

“Chúng tôi đã khắc phục tất cả các vấn đề xảy ra sau khi các lệnh trừng phạt chống lại chúng tôi được đưa ra và bắt đầu một giai đoạn phát triển mới trên nền tảng mới, điều này rất quan trọng. Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là phải giữ vững và không bỏ lỡ xu hướng này”, Tổng thống Nga nêu rõ.

Bên cạnh đó, tất cả các nghĩa vụ xã hội của nhà nước vẫn được thực hiện đầy đủ trong khả năng tốt nhất.

Người đứng đầu nhà nước Nga cho biết thêm rằng thâm hụt ngân sách của Nga sẽ vào khoảng 1% trong năm nay và những năm tới.

Liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt, theo hãng tin Sputnik, trong phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin nói rằng Nga không khơi mào cuộc chiến ở Ukraine, mà ngược lại đang cố gắng chấm dứt nó.

Ông Putin cũng Putin tin tưởng Nga sẽ đạt được mục tiêu của chiến dịch. “Chúng tôi có sự hiểu biết riêng về những gì đang diễn ra và diễn ra như thế nào, chúng tôi hiểu chúng tôi cần làm gì và ở đâu, và những gì chúng tôi cần thêm. Chúng tôi đang bình tĩnh hướng tới việc đạt được mục tiêu của mình và tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được chúng - thực hiện những nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra cho mình", ông Putin nói.

Đọc thêm