Tổng thống Putin khẳng định “sức khỏe” của nền kinh tế Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Nga sẽ trở thành một trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời gian tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang lần thứ 19 của ông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang lần thứ 19 của ông.

Theo hãng tin Sputnik, Nguyên thủ quốc gia Nga đã đưa ra nhận định nêu trên trong thông điệp gửi tới Quốc hội liên bang Nga ngày 29/2.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga Putin khẳng định, trong năm ngoái, nền kinh tế Nga tăng trưởng với tốc độ cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới.

“Ngày nay, Nga là nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu xét về tổng sản phẩm quốc nội, tính theo sức mua tương đương và là nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới. Tốc độ và quan trọng nhất là chất lượng tăng trưởng cho phép chúng ta hy vọng, thậm chí khẳng định rằng trong tương lai gần, chúng ta sẽ có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành 1 trong 4 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới”, ông Putin tuyên bố.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin cảm ơn người dân Nga vì sự đoàn kết và đáng tin cậy. “Chúng ta là một gia đình lớn. Chúng ta sát cánh cùng nhau và do đó chúng ta sẽ thực hiện tất cả như dự định và tất cả những gì chúng ta muốn làm. Như chúng ta mơ ước. Tôi tin vào chiến thắng, thành công của chúng ta, tôi tin vào tương lai của nước Nga!”, ông Putin nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Putin khẳng định, hệ thống chính trị của Nga là một trong những trụ cột bảo vệ chủ quyền của nước này. Trong thời gian tới, Nga sẽ tiếp tục phát triển các thể chế dân chủ.

“Chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình”, nhà lãnh đạo Nga nêu rõ.

Dịp này, Tổng thống Nga công bố triển khai 4 dự án quốc gia mới nhằm cải thiện cuộc sống của người dân Nga.

Trong số này, các dự án mang tên “Gia đình”, “Cuộc sống lâu dài và năng động” và “Tuổi trẻ nước Nga” được triển khai để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Nga.

Trong đó, dự án “Gia đình” được tạo ra để cải thiện chất lượng cuộc sống của các gia đình có trẻ em, cũng như hỗ trợ tỷ lệ sinh đẻ, dự án “Cuộc sống lâu dài và năng động” được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường tuổi thọ của người dân Nga còn dự án “Tuổi trẻ nước Nga” sẽ hỗ trợ những người trẻ Nga, vì tương lai của nước Nga.

Dự án quốc gia mới cuối cùng được công bố là dự án mang tên “Nhân sự”, được triển khai để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cũng như giáo dục và đào tạo con người ở Nga.