Tổng thống Putin nói về sức mạnh của nước Nga

(PLVN) - Tổng thống Vladimir Putin gọi tệ phân biệt chủng tộc và việc phá hủy các tượng đài ở châu Âu là hiện tượng phá hoại. Ông dẫn ví dụ ngược lại ở Nga khi cả nước giúp đỡ Dagestan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khi trả lời câu hỏi về vấn đề phân biệt chủng tộc và phá hủy các di tích ở châu Âu có thể gây ra hậu quả sâu rộng như thế nào, Tổng thống Putin trả lời, hậu quả không dự đoán trước được. 

"Trong mọi trường hợp, đây là hiện tượng phá hoại, không còn nghi ngờ gì nữa. Hãy tưởng tượng thế này: người Mỹ gốc châu Phi chỉ nên được các bác sĩ người Mỹ gốc châu Phi chữa bệnh. Còn ở đất nước nhiều dân tộc như Nga, nếu bác sĩ người Nga chỉ chữa bệnh cho người Nga, bác sĩ Tatar chỉ chữa cho bệnh nhân Tatar, bác sĩ Dagestan chỉ chữa cho người Dagestan. Tôi không vô tình nêu ra dây chuyền này. Mới đây Dagestan bị lâm vào tình huống khó khăn và cả nước đã đến giải cứu" - RIA Novosti dẫn lời ông Putin.

Dagestan thực sự lâm vào tình huống khó khăn bùng phát Covid-19. Người đứng đầu nhà nước Nga đã tổ chức cuộc họp đặc biệt và ra lệnh cung cấp tất cả mọi hỗ trợ cần thiết cho nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga.

Ông Vladimir Putin nhắc lại rằng để giúp Dagestan, "quân đội và Bộ tình huống khẩn cấp đã lên đường, các bác sĩ từ khắp nơi trên đất nước đã tới đó."

"Chẳng lẽ chuyện như là tồi tệ hay sao? Ngược lại, đó là sức mạnh của nước Nga, sức mạnh của nhà nước đa dân tộc của chúng ta. Chúng ta phải giữ vững điều này", - ông Putin kết luận.